Không gian sống

House Of Luxe: Ghế tình yêu, tác phẩm nghệ thuật

Feb 21, 2024 | By Luxuo Vietnam

Một cái nhìn thú vị về những chiếc ghế trường kỷ, người anh em nhỏ gọn hơn của những chiếc ghế sofa truyền thống, và cách chúng có thể được sử dụng trong những không gian trong nhà như một tác phẩm nghệ thuật.

Khi đi mua sắm đồ nội thất, bạn có thể từng nghe thấy cụm từ “ghế trường kỷ”, nhưng đây có thể không phải là thuật ngữ quen thuộc. Người ta có thể định nghĩa trường kỷ là một chiếc ghế dài, bọc nệm có thể ngồi được nhiều người, nhưng việc hiểu được sự khác biệt giữa các loại trường kỷ sẽ giúp khách hàng lựa chọn tốt hơn cho mục đích sử dụng của mình. Tất cả đều tập trung vào bốn đặc điểm: kích thước, chức năng, thiết kế và kiểu dáng.

Ghế Bocca được thiết kế vào năm 1970 bởi Studio65 cho Gufram.

Trường kỷ là gì? Chúng nhỏ hơn ghế sofa truyền thống, với kích thước chiều rộng từ 127cm đến 177cm. Chúng được thiết kế để ngồi ít người hơn và không sâu bằng ghế sofa, nhằm mục đích giúp mọi người có thể ngồi thẳng. Tuy nhiên, các thương hiệu nội thất lớn đã ưu ái loại ghế này, vì kiểu dáng trông gọn gàng hơn nó giúp người ngồi có cảm giác được ôm ấp hơn.

Vì kích thước nhỏ nhắn nên ghế trường kỷ có thể phù hợp ở mọi nơi, từ góc nhỏ đến phòng ngủ và khu vực ăn sáng. Thật dễ dàng để cung cấp số lượng chỗ ngồi phù hợp. Các thương hiệu nội thất ngày nay đã phát triển những chiếc ghế trường kỷ không tay vịn và cả các phiên bản có tay vịn thon gọn. Diện tích của ghế trường kỷ nhỏ và được sắp xếp hợp lý hơn, cho phép người ta ngồi theo phong cách tinh tế hơn là chìm đắm trong sự thoải mái.

Ghế Gufram “Bocca”

Phiên bản màu đỏ của ghế Bocca mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Được mệnh danh là nguồn gốc của chiếc ghế trường kỷ, chiếc ghế hình đôi môi Bocca do Studio65 thiết kế cho Gufram vào năm 1970 đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50. Ban đầu được làm cho một thẩm mỹ viện ở Milan, Bocca là sự trừu tượng hoàn hảo của sự gợi cảm và tinh thần đại chúng của thiết kế những năm 1970: dự án là biểu tượng của tinh thần cấp tiến mà Gufram, bắt đầu từ khi thành lập vào năm 1966, vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Tính thẩm mỹ của Bocca thể hiện tinh thần của thập niên 60

Studio65 tạo nên Bocca theo yêu cầu của một chủ chuỗi thẩm mỹ viện ở Milan. Những năm 1960 là thời kỳ có nhiều thay đổi đáng kể về hình ảnh phụ nữ; đó cũng là lúc mọi người đón nhận phong cách thẩm mỹ “pop” trong ngôi nhà của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc ghế Bocca đã trở thành một điểm nhấn và duy trì được tinh thần nổi loạn và mang tính biểu tượng của nó, đồng thời mang lại vẻ đẹp quyến rũ và vượt thời gian.

Bocca hiện là một tác phẩm thiết kế nổi tiếng quốc tế trong nhiều bộ sưu tập bảo tàng trên toàn thế giới. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (1970 đến 2020), 25 màu sắc mới đã kết hợp với các đường cong gợi cảm để mang lại sức sống và ý nghĩa mới cho chiếc ghế mang tính biểu tượng này. Từ màu sắc sống động đến tông màu trung tính, bạn sẽ tìm thấy một món đồ phù hợp với không gian yêu thích của mình. Giờ đây, giống như các tác phẩm điêu khắc của Andy Warhol và những kiệt tác nghệ thuật đại chúng khác, chiếc ghế gợi cảm này là nơi hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện riêng tư.

Chiếc ghế đã xuất hiện tại nhiều cuộc triển lãm ở một số bảo tàng danh giá nhất thế giới, chẳng hạn như MAK ở Vienna, Bảo tàng Thiết kế ở Munich và Bảo tàng Khoa học và Nghệ thuật Ứng dụng ở Sydney.

Ghế Molteni & C “Augusto”

Ghế sofa “Augusto” có kích thước nhỏ gọn.

Chiếc ghế “Augusto” của Vincent Van Duysen, tạo ra sự cân bằng giữa sự mềm mại và kết cấu, là chiếc ghế duy nhất trong số các ghế sofa Molteni&C vì nó không có thiết kế kiểu mô-đun. Có sẵn tại P5, thiết kế hấp dẫn của mẫu này phù hợp với cách phần thân cố định một cách tự nhiên và được chế tạo trên nền nhôm sơn.

Cùng với nhau, chiều cao, chiều sâu và hình dáng của tựa tay, độ mềm mại của đệm và độ sâu của ghế tạo nên một thiết kế được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tối đa hóa sự thoải mái. Các đường nét của Augusto được thể hiện bằng đường viền tương phản tinh tế, mang lại sự thú vị về mặt hình ảnh.

Ghế Minotti “Sendai”

Ghế nhỏ gọn “Sendai” do Inoda+Sveje thiết kế cho Minotti

“Sendai” Lounge Sofa, do Inoda+Sveje thiết kế cho Minotti và được đặt tên theo thành phố của cây cối, là một phần của dòng sản phẩm ghế ngồi bao gồm ghế ăn và ghế bành. Giống như những chiếc rương thanh mảnh, những chiếc chân được đánh bóng duyên dáng với màu sơn cam thảo hoặc màu gỗ óc chó Canaletto nâu nhạt, nâng phần thân bọc nệm lên và tạo ra nhịp điệu nhẹ nhàng của các đường thẳng đứng.

Được bày bán tại Marquis Singapore, chiếc ghế sang trọng này sẽ là một phần trong không gian nội thất của bạn để chia sẻ nhưng giây phút ấm áp với nửa kia của mình.

Ligne Roset “Kashima”

Ligne Roset mang mẫu Kashima biểu tượng của mình trở lại vào năm 2023. Nó được gọi là “comfy Chesterfield”. Ghế trường kỷ cỡ trung “Kashima” do Michel Ducaroy thiết kế mang đến cho khách hàng sự thoải mái đúng nghĩa. Các đường viền rộng mang lại cho chiếc ghế làm bằng bọt một vẻ ngoài thoải mái. Kashima mang đến sự êm dịu nhẹ nhàng với những đường bo tròn và cong (tích hợp tay vịn, tựa lưng, tựa đầu).

Nhưng loại vật liệu bọt mật độ cao giúp nó giữ được dáng tốt dù khá êm ái. Hãy nhớ rằng cách duy nhất để đảm bảo bọt có độ bền lâu dài là mật độ của nó. Bọt càng dày đặc thì càng bền. Việc đính khuy được tạo ra bằng cách sử dụng các thanh buộc vô hình được chèn vào các miếng bột xốp. Được bày bán tại Grafunkt, Kashima vẫn giữ được chút gì đó huyền ảo bất chấp chủ nghĩa cổ điển của vẻ ngoài. Được gia cố bằng dây buộc bên trong, vỏ bọc hoàn toàn được chần bông tạo ra các đường nối ở các góc.

Ghế Claesson Koivisto Rune 2016

Ghế trường kỷ nhỏ có phần để bonsai được thiết kế bởi Claesson Koivisto Rune cho Arflex

Bonsai được lấy cảm hứng từ thẩm mỹ và văn hóa Nhật Bản. Ghế được đặc trưng bởi hình dạng mềm mại và cong gợi nhớ đến những đám mây. Được thiết kế vào năm 2016 cho Arflex, công ty thiết kế Thụy Điển Claesson Koivisto Rune đã tạo ra một bộ sưu tập độc đáo mang tên “Bonsai”. Lấy cảm hứng từ những chậu cây bonsai Nhật Bản kết hợp những bí quyết chế tạo đồ nội thất cao cấp của Ý.

Ghế trường kỷ “Bonsai” có thể được cung cấp với chân đế kiểu truyền thống.

Những đường cong mềm mại của cây bonsai, dễ dàng gợi nhớ đến những bụi cây lùn thường thấy trong các khu vườn Nhật Bản, sẽ thu hút người ngồi thử. Có bán tại Space Furniture, các dạng bọc ghế giống như đám mây được đặt trên các đế gỗ hình chữ nhật thấp để tạo ra một chiếc ghế phi truyền thống. Nệm được chế tạo từ bọt polyurethane đúc sẵn và đặt trên đế gỗ, hoặc người ta có thể lựa chọn chân kim loại truyền thống.

Chuyển ngữ: Vincent Phạm – Theo Prestige 


 
Back to top